Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 28 tháng 3 năm 2019 | 14:52

Ba Chẽ nỗ lực giảm nghèo

Nhờ nỗ lực vượt khó, năm 2018, huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) đã hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,  góp phần nâng cao đời sống người dân, từng bước giảm nghèo bền vững.

anh-1.jpg
Mô hình chăn nuôi bò của anh Nịnh Văn Chính (thôn Bắc Văn, xã Thanh Sơn).

 

Tự nguyện xin thoát khỏi diện nghèo

Năm 2018, huyện Ba Chẽ có 104 hộ dân tại 8/8 xã, thị trấn tự nguyện viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo và không tái nghèo những năm tiếp theo. Đây là năm có số lượng hộ dân tự nguyện viết đơn thoát khỏi diện nghèo cao nhất từ trước đến nay, con số này tương đương gần 1/3 tổng số hộ mà huyện phấn đấu thoát nghèo trong năm 2018. Đây chính là động lực giúp phong trào tự nguyện thoát nghèo của huyện lan tỏa sâu rộng.

Trong số 104 hộ tự nguyện viết đơn ra khỏi danh sách hộ nghèo, có gia đình bà Tô Thị Nông 76 tuổi, thôn làng Mô, xã Đồn Đạc. Bà phấn khởi chia sẻ: Được cán bộ thôn, xã tuyên truyền vận động, năm qua, gia đình viết đơn xin ra khỏi danh sách diện nghèo. Nhiều năm trước, nhắc đến việc thoát nghèo, gia đình tôi và nhiều hộ trong thôn thấy chưa thực sự tự tin. Nhưng nay cuộc sống đã ổn định, gia đình đã có thể yên tâm để vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đẩy mạnh thực hiện các chương trình tín dụng

Năm qua, 1.545 hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác ở Ba Chẽ được vay  70.429 triệu đồng từ tín dụng ưu đãi, chủ yếu tập trung vào các chương trình: cho vay hộ nghèo 162 lượt hộ; hộ cận nghèo 134 lượt hộ; hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm 183 lượt hộ; hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 374 lượt hộ… Đặc biệt, huyện cũng triển khai kịp thời, có hiệu quả chương trình vay vốn hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định 2085 của UBND tỉnh Quảng Ninh cho 370 lượt hộ vay; cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở với 107 lượt hộ vay.

Gia đình anh Nịnh Văn Chính ở thôn Bắc Văn (xã Thanh Sơn) thuộc diện hộ nghèo. Khi triển khai Chương trình 135, cuối năm 2017, gia đình anh được địa phương hỗ trợ 1 con trâu giống trị giá 15 triệu đồng. Tháng 8/2018, từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, gia đình anh tiếp tục được nhà nước hỗ trợ mua 12 con bò giống trị giá hơn 200 triệu (nhà nước hỗ trợ 50%) phát triển chăn nuôi trâu, bò kết hợp. Anh Chính chia sẻ: Thông qua các dự án phát triển sản xuất đã tạo động lực để gia đình đầu tư phát triển chăn nuôi, cả  trâu và bò đều phát triển tốt, nhờ đó thu nhập được cải thiện đáng kể, gia đình đã vươn lên thoát nghèo và yên tâm đầu tư phát triển sản xuất không sợ bị tái nghèo.

Bà Đinh Thị Vỹ , Phó chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ, cho biết: Mặc dù đạt được một số kết quả nhất định nhưng công tác giảm nghèo ở Ba Chẽ vẫn còn một số hạn chế như: Nguy cơ tái nghèo còn cao, nguồn lực thực hiện có hạn, một bộ phận đối tượng thụ hưởng còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước…

Để nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo, thời gian tới, Ba Chẽ tập trung ưu tiên bố trí kinh phí hỗ trợ sản xuất, tăng nhu nhập cho người nghèo; tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo; thực hiện lồng ghép các chính sách, chương trình, dự án để thực hiện mục tiêu chương trình giảm nghèo…

Cùng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, tin tưởng rằng, trong thời gian tới, công tác giảm nghèo của huyện sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực.

 

Năm 2018, Ba Chẽ giảm được 557 hộ nghèo (hiện còn 502 hộ nghèo), đạt 157% kế hoạch tỉnh giao, đưa tỷ lệ hộ nghèo còn 9,44%, giảm 10,47% so với năm 2017; tỷ lệ hộ cận nghèo còn 10,38%, giảm 4,91% so với năm trước.

Huyện đặt mục tiêu đến hết năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5%.


 

 

Đức Sơn
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top