Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 23 tháng 5 năm 2016 | 1:55

Đẩy mạnh phát triển kinh tế: Minh Quân vững bước về đích

Trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đẩy mạnh phát triển kinh tế luôn là yếu tố then chốt dẫn tới sự thành công của chương trình. Nhận thức rõ tầm quan trọng của nó, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Minh Quân (Trấn Yên - Yên Bái) đã chú trọng phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao thu nhập cho người dân, xây dựng bộ mặt nông thôn xã nhà ngày thêm đổi mới.

Giao thông nông thôn ở Minh Quân hôm nay.

Nằm ở phía Nam của huyện Trấn Yên, Minh Quân có nhiều điều kiện, lợi thế để phát triển kinh tế; nơi đây có Quốc lộ 32C chạy qua, có dòng sông Hồng uốn lượn quanh địa bàn, ngày ngày bồi đắp phù sa, cung cấp nguồn nước dồi dào cho sản xuất. Tổng diện tích tự nhiên toàn xã là 1.975,4ha, được chia thành 8 thôn, có 1.211 hộ, với 4.368 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Kinh.

Những năm qua, nhờ đẩy mạnh phát triển kinh tế nên đời sống của bà con nông dân  không ngừng được cải thiện. Có được những thành quả đó là nhờ Đảng bộ, chính quyền xã Minh Quân  luôn đẩy mạnh các chương trình phát triển kinh tế, chú trọng thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn,  mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm hàng hóa, hướng tới việc nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác. Năm 2015, toàn xã gieo trồng được 378,4ha cây lương thực, diện tích nuôi trồng thủy sản là 69,8ha (chưa kể cá nuôi lồng), diện tích cây lâm nghiệp 26ha; đàn gia súc, gia cầm đều tăng trưởng vượt kế hoạch.

Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, giá trị sản xuất lên tới 3,8 tỷ đồng, đạt 107,5% kế hoạch. Sản xuất phát triển nên công tác thu chi ngân sách luôn đạt kế hoạch đề ra, thu ngân sách trên địa bàn năm 2015 đạt 283% kế hoạch huyện giao; việc quản lý tài nguyên môi trường và giải phóng mặt bằng cũng đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Tính đến hết năm 2015, Minh Quân có 2 nhà máy đóng trên địa bàn, 52 hộ kinh doanh cá thể và nhiều mô hình kinh doanh nhỏ lẻ của nhân dân, góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên địa bàn.

Trong XDNTM, đến nay, Minh Quân đã đạt 10/19 tiêu chí, những tiêu chí còn lại cũng đang dần được lấp đầy. Riêng năm 2015, toàn xã đã kiên cố hóa được 1,634km đường giao thông nông thôn và nhiều chỉ tiêu, hạng mục khác cũng đáp ứng được nhiệm vụ đề ra.

Ông Lê Đức Bắc, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Nhờ có chủ trương XDNTM, các nguồn đầu tư từ trên tăng lên đáng kể, từ đó quá trình phát triển kinh tế của địa phương có thêm nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, Minh Quân vẫn còn gặp một số khó khăn khiến công tác phát triển kinh tế cũng như nhiệm vụ XDNTM trên địa bàn chưa thể phát huy tối đa được sức lực của người dân. Một trong những khó khăn đang cần được khắc phục sớm chính là việc thực hiện quy hoạch cụm công nghiệp, đã qua nhiều năm nhưng vẫn chưa thực hiện hết quy hoạch khiến bà con có nhiều kiến nghị. Ông Bắc cho biết thêm: “Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh các chương trình phát triển kinh tế, đặc biệt là việc thực hiện các tiêu chí còn lại, mỗi năm phấn đấu hoàn thành 3 tiêu chí, đưa xã nhà về đích NTM vào năm 2018”.

Với điều kiện tự nhiên khá thuận lợi, đất đai màu mỡ, người dân cần cù chịu khó, lại được kết hợp với những giải pháp phù hợp, đúng đắn của Đảng bộ và chính quyền nơi đây, tin tưởng rằng, bức tranh kinh tế của Minh Quân sẽ tiếp tục khởi sắc trong thời gian tới, nhiệm vụ XDNTM trên địa bàn cũng sớm được hoàn thành. Để Minh Quân có điều kiện phát triển hơn, thiết nghĩ, việc thực hiện quy hoạch tại cụm công nghiệp Minhh Quân cần sớm được hoàn tất, giúp bà con nơi đây có hướng phát triển kinh tế cho mình.

Đình Hợi

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top