Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 29 tháng 7 năm 2016 | 12:46

Minh Khai: Xây dựng nông thôn mới từ lòng dân

Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở xã Minh Khai (Hưng Hà - Thái Bình) đã vào đời sống sâu, rộng bởi hiệu quả mang lại ngày càng rõ nét. Đến hết năm 2014, xã đã đạt 19/19 tiêu chí NTM.

Trạm Y tế xã Minh Khai.

Minh Khai có 6 thôn, dân số gần 6.000 khẩu, đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Hiểu rõ điều này, thời gian qua, Đảng bộ và chính quyền xã  đã tập trung chỉ đạo đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ  kỹ thuật vào gieo cấy như mở rộng diện tích gieo thẳng, gieo vãi, góp phần tăng năng suất lúa. Công tác phòng trừ sâu bệnh, chăm sóc bảo vệ lúa được chú trọng chỉ đạo thực hiện.

Cùng với thay đổi mạnh mẽ của diện mạo nông thôn, kinh tế của Minh Khai đã có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. Kinh tế nông nghiệp vẫn là chủ đạo, xã chú trọng đưa giống lúa chất lượng gạo ngon, năng suất cao, kháng chịu sâu bệnh vào sản xuất đúng khung thời vụ, gắn với đầu tư thâm canh, phòng trừ dịch bệnh. Năm 2015, tổng giá trị sản xuất (giá cố định năm 2010) ước đạt 171,2 tỷ đồng, trong đó: nông nghiệp 68,8 tỷ đồng, tiểu thủ công nghiệp 68,3 tỷ đồng, thương mại dịch vụ 38,03 tỷ đồng. Năm qua, tình hình thời tiết, sâu bệnh diễn biến phức tạp nhưng sản xuất nông nghiệp của xã vẫn giành thắng lợi. Tổng diện tích gieo cấy lúa lúa cả năm đạt 307,7ha, năng suất lúa đạt 136,8 tạ/ha, sản lượng thóc 42.093 tấn. Cây màu vụ xuân, vụ hè thu gieo trồng được 59,56ha, sinh trưởng và phát triển khá tốt, năng suất, giá trị và hiệu quả kinh tế nhiều loại cây màu cao hơn năm trước…

Khi triển khai Chương trình MTQG XDNTM, mặc dù xuất phát điểm thấp nhưng xã Minh Khai với tinh thần, nỗ lực cố gắng đã huy động các nguồn lực, vận động nhân dân triển khai thực hiện từng nội dung, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Trao đổi về vấn đề này, ông Phạm Văn Ánh, Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Bốn năm qua ( 2011 - 2014), Minh Khai đã tranh thủ và lồng ghép nhiều chương trình đầu tư vào xã để phấn đấu đạt các tiêu chí, đồng thời huy động các nguồn lực tham gia XDNTM. Trong đó ưu tiên số một là đầu tư những công trình thiết yếu, liên quan đến đời sống và tạo năng lực để thực hiện chương trình như hạ tầng giáo dục, giao thông, điện, thủy lợi, đặc biệt là đầu tư về sản xuất để nâng cao năng suất, sản lượng, góp phần tăng thu nhập cho nông dân…

Từ năm 2011 đến hết năm 2014, tổng kinh phí đầu tư cho xây dựng các công trình thiết yếu là 61 tỷ 612 triệu đồng, trong đó bằng tiền mặt 41 tỷ 892 triệu đồng, nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn và giao thông thủy lợi nội đồng quy ra tiền là 18 tỷ 023 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, xã đã xây mới 19,886km đường trục xã, trục thôn, nhánh cấp I và 10km ngõ xóm đáp ứng yêu cầu sạch đẹp, đạt 100% so với quy hoạch. Đào đắp 80.739m3 kênh bờ vùng bờ thửa, xây mới 5,13km đường giao thông nội đồng đạt chuẩn, xây mới 6, 518km kênh cấp I loại 3 đạt chuẩn. Xây mới hội trường thôn Tuy Lai, Trường Mầm non khu Hiến Nạp, sân thể thao, khu xử lý rác thải đạt chuẩn, tu sửa, nâng cấp hội trường trung tâm xã đạt chuẩn. Tu sửa đình, nghĩa trang các khu dân cư, nâng cấp đài truyền thanh đảm bảo đạt chuẩn…

Qua 4 năm triển khai XDNTM, với sự nỗ lực quyết tâm phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân, bộ mặt nông thôn Minh Khai đã thay đổi toàn diện. Đến hết năm 2014, xã đã hoàn thành mục tiêu về XDNTM, đạt 19/19 tiêu chí. Kết quả XDNTM thể hiện rất rõ sự thay đổi về diện mạo nông thôn, các khu dân cư được chỉnh trang, đường làng ngõ xóm phong quang sạch đẹp. Mặc dù là xã NTM hơn một năm nay nhưng Minh Khai vẫn luôn tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí, đẩy mạnh phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

Sơn Nguyễn

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top