Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 31 tháng 1 năm 2016 | 2:58

Xuân về trên quê hương cố Tổng bí thư Trần Phú

Mời em về thăm Đức Thọ quê anh/Nơi con sông La trong xanh vời vợi/Thấp thoáng cánh cò nâng hương thơm của lúa/Có bến du thuyền xuôi, ngược dòng sông… Trong lất phất mưa bụi, âm thanh của mùa xuân đã đến thật gần. Lời bài hát như níu giữ bước chân chúng tôi mỗi khi về  Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Đức Thọ phấn đấu trở thành huyện NTM trước năm 2020.

Vùng quê ấy đã sinh ra những con người kiên cường, bất khuất đứng lên chống Pháp, dưới ngọn cờ nghĩa Cần Vương của Phan Đình Phùng (người làng Đông Thái) trong vùng rừng núi Vụ Quang. Trong thế kỷ XX, ở Đức Thọ sáng ngời một cái tên: Trần Phú - người con ưu tú của quê hương, Tổng bí thư đầu tiên của Đảng ta, một trong những Tổng bí thư có tuổi đời trẻ nhất, một tấm gương đạo đức cộng sản trong sáng, đã hiến dâng cả cuộc đời thanh xuân cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng nhân dân. Sau chiến tranh, người Đức Thọ lại nỗ lực hết mình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Và hôm nay, Đức Thọ đang bừng lên sức sống mới, hệ thống điện, đường, trường, trạm và hạ tầng cơ sở được xây dựng khang trang,cuộc sống người dân ấm no, sung túc. Những đổi thay, đi lên trên quê hương cố Tổng bí thư Trần Phú là kết quả của sự chung sức, chung lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây. Theo đánh giá, đến thời điểm này, Đức Thọ là một trong những đơn vị dẫn đầu tỉnh Hà Tĩnh về XDNTM. Điều này không làm nhiều người bất ngờ nếu nhìn cách triển khai thực hiện chương trình ở địa phương này.

Năm 2013, xã Tùng Ảnh hoàn tất 19 tiêu chí XDNTM; cuối năm 2014, Đức Thọ có thêm 2 xã về đích là Trường Sơn và Yên Hồ. Hiện, Đức Thọ lại có thêm 4 xã Đức Thủy, Trung Lễ, Đức Lạng và Thái Yên đạt 19 tiêu chí; không còn xã nào đạt dưới 10 tiêu chí…

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Việt khẳng định: “Dòng sông La hiền hòa, mát ngọt không chỉ sinh ra những con người tuấn kiệt, hiền tài ở mọi lĩnh vực, làm rạng danh quê hương bao đời nay, mà giờ đây, những người con quê hương Đức Thọ khắp mọi miền đất nước lại sẵn lòng đóng góp để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đó là lý do để trong công cuộc XDNTM, Đức Thọ là địa phương huy động được kinh phí từ con em xa quê cao nhất tỉnh. Kết quả này không chỉ bổ sung tiềm lực mà còn là động lực, nguồn động viên to lớn khơi dậy khả năng sẵn có trong mỗi cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn đồng sức, đồng lòng XDNTM”.

Ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ.

Để tạo “cú hích” cho đề án XDNTM và nâng cao thu nhập cho người dân, huyện Đức Thọ đã tiến hành xây dựng các mô hình kinh tế tập trung quy mô lớn. Đến nay, toàn huyện đã hình thành và đưa vào hoạt động 553 mô hình chăn nuôi, thủy sản, trồng trọt có hiệu quả, giá trị thu nhập bình quân đạt 70 triệu đồng/ha/năm, góp phần nâng tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản trong năm 2015 đạt 1.074 tỷ đồng; có 755 hộ kinh doanh cá thể cho thu nhập từ 100 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng; 416 doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả; tỷ lệ hộ nghèo còn 4,96%, thu nhập bình quân đạt 28,2 triệu đồng/người/năm. Năm 2016, Đức Thọ phấn đấu có 5 xã về đích NTM, thu nhập bình quân đạt 33 triệu đồng/người, thu ngân sách tại huyện 155 tỷ đồng, giảm từ 1 - 2% tỷ lệ hộ nghèo…

“Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”… Lời hiệu triệu cuối cùng của đồng chí Trần Phú mãi vang vọng non sông. Và trên quê hương Đức Thọ hôm nay, với bề dày truyền thống yêu nước, truyền thống văn hóa, với những thế mạnh đang được phát huy đúng hướng, Đức Thọ đang ngày càng đổi thay, đi lên, xứng đáng với niềm tự hào là quê hương của Tổng bí thư Trần Phú.

Trà Giang

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top