Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 6 tháng 8 năm 2020 | 14:23

Yết Kiêu, vùng quê “không khác biệt” nhiều với thành thị

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yết Kiêu nỗ lực triển khai, thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (XDNTM), kết quả đạt được khá toàn diện.

t27.JPG
Một góc nông thôn mới xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, Hải Dương.

 

Làng quê hiện đại, đời sống văn minh

Yết Kiêu nằm ở vị trí thuận lợi, nơi tiếp giáp với thị trấn Gia Lộc và các xã lân cận, có Tỉnh lộ 395 và đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chạy qua, sau sáp nhập (xã Gia Hòa, Yết Kiêu, Trùng Khánh thành xã Yết Kiêu), xã có diện tích rộng và dân số khá đông…

Dọc theo các tuyến đường giao thông được rải nhựa và bê tông hóa rộng rãi (100% tuyến đường trên địa bàn xã được hoàn thành với tổng chiều dài 73,197km), bên những ngôi nhà kiên cố, khang trang mọc san sát là thương mại, dịch vụ phát triển, hệ thống điện lưới quốc gia bao phủ rộng khắp; trường học, trạm y tế đạt chuẩn quốc gia… Yết Kiêu hôm nay trở thành vùng quê “không khác biệt” nhiều so với thành thị với cơ sở hạ tầng ngày càng khang trang, hiện đại, đời sống người dân ngày càng văn minh.

Ông Phạm Văn Du, Chủ tịch UBND xã Yết Kiêu, cho biết: Khi triển khai Chương trình XDNTM, Đảng bộ, chính quyền xã dựa vào sức dân, huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở… Năm 2018, xã được tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM .

Chương trình XDNTM đã huy động được sức mạnh to lớn, đồng sức đồng lòng từ phía nhân dân, người dân phấn khởi, cùng nhau thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn  hóa ở khu dân cư, xây dựng gia đình văn hóa gắn với XDNTM, duy trì, củng cố, giữ vững danh hiệu làng văn hóa (16/16 làng được công nhận giữ vững danh hiệu), xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn, các hoạt động thông tin tuyên truyền, lễ hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh, diễn ra sôi nổi sau  ngày làm việc mệt nhọc đã nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Phấn đấu trở thành xã NTM nâng cao

Cơ cấu lao động ở Yết Kiêu  đang chuyển dịch mạnh, xã có hàng ngàn lao động đang làm việc tại các công ty trong và ngoài nước, mang lại nguồn thu chính trong phát triển kinh tế địa phương. Cùng với các chính sách hỗ trợ đầu tư của Nhà nước, ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản, dịch vụ… trên địa bàn phát triển khá, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế - xã hội (đạt 72,7%), giảm tỷ trọng nông nghiệp.

Bên cạnh đó, xã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, đồng thời áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi; khuyến khích cá nhân, tổ chức thực hiện tập trung đất đai, thuê đất đầu tư phát triển kinh tế vùng sản xuất như: nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm (cung cấp giống gia cầm cho thị trường) và trồng rau màu vụ đôngi… Nhờ đó, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân năm sau cao hơn năm trước.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 427 tỷ 300 triệu đồng (đạt 55% kế hoạch năm), tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2019. Thu nhập đầu người ước đạt 45,5 triệu đồng/năm (năm 2019), tăng 2,275 lần so với thu nhập bình quân đầu người năm 2011 (20 triệu đồng/người); tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,69%; hộ cận nghèo chỉ còn 2,93%, xã không còn hộ đói, không còn hộ nhà tranh vách đất.

“Để Chương trình XDNTM phát huy hiệu quả bền vững, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống  cho người dân, xã đang tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế đi đôi với tiếp tục đầu tư xây dựng công trình hạ tầng cơ sở ở các thôn nhằm nâng cao các tiêu chí NTM…, từng bước phấn đấu trở thành xã NTM nâng cao”, ông Du chia sẻ.

 

 

 

Kiều Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top