Phải khẳng định rằng, năm 2020 là năm thảm hoạ chưa từng có trong lịch sử nhân loại.
Thế nhưng, ở một góc nhìn khác, năm 2020 cũng chứng kiến những điều kỳ diệu xảy ra trên đất nước hình chữ S.
Khi đại dịch Covid-19 lan tràn trên toàn cầu và xuất phát từ Vũ Hán (Trung Quốc), những quốc gia láng giềng sẽ là những nơi có rủi ro rất cao. Thế nhưng, Việt Nam - một nước có chung đường biên giới với Trung Quốc lại trở thành một biểu tượng của chống dịch Covid-19 thành công nhất trên toàn thế giới.
Bên cạnh việc chống dịch thành công, việc chống suy thoái kinh tế của đất nước hình chữ S cũng là một dấu ấn đặc biệt. Kết thúc năm 2020, Việt Nam là quốc gia hiếm hoi trên thế giới có tăng trưởng kinh tế dương (trên 2%). Trong đại dịch, sau khi quyết định rời khỏi Trung Quốc hoặc chuyển một phần chuỗi cung ứng khỏi quốc gia này, nhiều tập đoàn lớn trên thế giới đã lựa chọn Việt Nam làm điểm đến bởi những điều đặc biệt nơi đây: kinh tế vĩ mô và chính trị ổn định; chống Covid-19 thành công; dân số gần 100 triệu và trẻ…
Việt Nam còn hứng chịu thêm thiên tai lũ, lụt dọc các tỉnh miền Trung.
Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường, thiên tai dị thường liên tiếp ở miền Trung từ giữa tháng 9 đến trung tuần tháng 11 đã làm 192 người chết và 57 người vẫn đang còn mất tích. Tổng thiệt hại kinh tế khoảng 30.000 tỷ đồng.
Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng báo cáo triển vọng kinh tế thế giới năm 2020 của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) lại nhận định với mức độ hội nhập kinh tế thế giới khá sâu rộng, Việt Nam không thể tránh khỏi những tác động tiêu cực do Covid-19 gây ra, khi thương mại toàn cầu ảm đạm, giá cả hàng hóa diễn biến phức tạp, công nghiệp chế tạo có xu hướng tăng chậm lại, tác động của lạm phát và biến đổi khí hậu... Tuy nhiên, nhờ kiểm soát chặt chẽ đại dịch, Việt Nam là một trong số rất ít quốc gia vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định với dự báo do IMF đưa ra là tăng 1,6% trong năm nay và tăng 6,7% trong năm 2021.
Đất nước hình chữ S đã làm những điều mà chưa quốc gia nào trên thế giới từng làm và cũng đạt được những kết quả khó tin mà ít quốc gia có được cả về phòng chống dịch bệnh, vượt qua thiên tai và vẫn duy trì được tăng trưởng kinh tế.
Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.