Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 29 tháng 12 năm 2016 | 7:53

Công nhận thị xã Tân Uyên hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Thủ tướng Chính phủ vừa công nhận thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2016.

Diện mạo nông thôn mới ở xã Bạch Đằng, TX.Tân Uyên. Ảnh: QUỲNH NHIÊN- Báo Bình Dương

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bình Dương có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; tiếp tục chỉ đạo thị xã Tân Uyên thực hiện có hiệu quả Đề án nâng chất các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), bộ mặt nông thôn trên địa bàn thị xã Tân Uyên đã có nhiều chuyển biến rõ nét.

Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người tại 6 xã NTM năm 2016 đạt 39,65 triệu đồng. Đến nay, trên địa bàn thị xã đã có 58 tuyến giao thông nông thôn được nâng cấp, xây dựng mới với chiều dài 84km, tổng kinh phí thực hiện hơn 55 tỷ đồng; hệ thống thủy lợi được nâng cấp tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, 100% hộ trên địa bàn được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh; tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100%.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2016-2020, thị xã Tân Uyên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhằm huy động mọi nguồn lực để xây dựng NTM theo hướng nâng cao các tiêu chí đã đạt được, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn theo hướng đồng bộ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

P.V

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top