Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 28 tháng 3 năm 2020 | 16:54

Người nặng lòng nuôi dưỡng giấc mơ về giống heo Mỹ

Để tạo ra con giống đòi hỏi nhiều khâu phải được thực hiện rất khoa học, điều kiện nuôi dưỡng cũng phải đúng với các tiêu chuẩn. Nhìn bà Xuân nâng niu, tận tình chăm sóc, kiểm tra từng con heo mới cảm nhận hết được bà tâm huyết với con đường mà bà đã chọn

Quý phái, hoạt bát. Đó là điều chúng tôi cảm nhận trong lần tiếp xúc đầu tiên với bà Mai Thị Thanh Xuân – Giám đốc Công ty TNHH phát triển sản xuất thương mại dịch vụ Thanh Xuân (huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk). Nhưng điều làm chúng tôi khâm phục bởi đằng sau người phụ ấy là sự quyết đoán, dám nghĩ dám làm để rồi bà Xuân đã góp công lớn đưa giống heo từ nước Mỹ về với nhiều người dân vùng đất Tây Nguyên.

Đến xã Easar, huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk hỏi về trại heo giống hạt nhân của Mỹ hầu hết người dân ai cũng biết. Bởi đây là địa chỉ được người dân rất tin cậy trong việc cung cấp giống heo Mỹ, giúp nhiều hộ dân phát triển kinh tế.

Theo những con đường đất đỏ, chúng tôi có mặt tại trại heo giống hạt nhân của Mỹ (thuộc Công ty TNHH phát triển sản xuất thương mại dịch vụ Thanh Xuân). Chúng tôi bất ngờ vì sự bề thế của trang trại với gần 8ha để phục vụ việc nuôi heo giống có nguồn gốc từ nước Mỹ. Chuồng trại và các hạng mục trong trại được xây dựng khoa học để phù hợp với việc nhân giống và nuôi dưỡng loại heo này.

Vốn xuất thân từ chuyên ngành thú y, đam mê chăn nuôi như đã ăn sâu vào máu của bà Mai Thị Thanh Xuân. Với ý tưởng muốn đem đến cho người dân một giống heo tốt để giúp người dân phát triển kinh tế. Suy nghĩ ấy đã được bà Xuân thai nghén và cơ duyên đã đến với bà. Trong chiến lược hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ, trong đó có lĩnh vực chăn nuôi thú y. Khi đã có cơ chế, bà Xuân đã tận dụng cơ hội này để thực hiện những dự định mà bà đã ấp ủ. Năm 2017, sau một quá trình dài tìm hiểu về giống heo Mỹ, bà Xuân đã cho xây dựng trang trại bề thế tại xã Easar, huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk để thực hiện ước mơ đưa heo Mỹ về nhân giống. Giống heo đến từ nước Mỹ có những đặc điểm vượt trội với nhiều giống heo khác, thịt ngon, nuôi nhanh lớn, sức đề kháng cao. Tuy nhiên, để tạo ra con giống đòi hỏi nhiều khâu phải được thực hiện rất khoa học, điều kiện nuôi dưỡng cũng phải đúng với các tiêu chuẩn. Nhìn bà Xuân nâng niu, tận tình chăm sóc, kiểm tra từng con heo mới cảm nhận hết được bà tâm huyết với con đường mà bà đã chọn.

91185654_888874431556919_995008046897823744_n.png
90518226_353947992177374_5055720976101146624_n.jpg
91138603_550661815581160_5055984571129004032_n.jpg
Heo tại trại heo giống hạt nhân của Mỹ (thuộc Công ty TNHH phát triển sản xuất thương mại dịch vụ Thanh Xuân) được chăm sóc và theo dõi kỹ lưỡng

 

Bà Thanh Xuân chia sẻ: “Khi đưa được giống heo này về, thời gian đầu rất khó khăn nhưng tôi luôn động viên bản thân phải cố gắng. Sau một quá trình dài tìm hiểu và đúc rút ra nhiều kinh nghiệm. Cuối cùng chúng tôi đã nhân giống thành công. Khi mọi việc đã có kết quả tốt tôi mới giải tỏa được áp lực và vỡ òa niềm vui”. Để có được những con heo giống ưng ý, bà Thanh Xuân đã rất nhiều lần đích thân sang tận nước Mỹ để tìm hiểu và chọn heo giống. Giống heo Mỹ được bà Thanh Xuân lựa chọn đưa về trại heo giống hạt nhân của Mỹ ở Easar lai tạo, giống đầu dòng bằng các phương pháp áp dụng tiến bộ khoa học.

90790365_611193439729295_1076843782525157376_n.jpg
90944022_1929418867183059_2634952617800761344_n-1.jpg
90944022_1929418867183059_2634952617800761344_n.jpg
90972367_671271280303883_6265475283264995328_n.jpg
91239578_260529298295356_8702518926212333568_n.jpg
Để tạo giống heo chất lượng, bà Mai Thị Thanh Xuân đã lặn lội sang tận Hoa Kỳ để chọn heo giống

 

Hiện nay, mỗi năm trại heo giống hạt nhân của Mỹ - Thanh Xuân cho ra đời khoảng 1.500 heo giống ông bà và bố mẹ. Nhiều người dân ở các tỉnh Tây Nguyên đã nuôi giống heo Mỹ và cho năng suất và hiệu quả rất cao bởi heo Mỹ có nhiều đặc tính vượt trội. Trại heo giống hạt nhân của Mỹ (Công ty TNHH phát triển sản xuất thương mại dịch vụ Thanh Xuân) đã ứng dụng công nghệ xây dựng chuồng kín, lạnh, chế độ ăn uống khoa học, cải tạo môi trường để cho ra đời những con giống phát triển tốt giúp người nuôi tránh được nhiều rủi ro.

Trong thời gian tới, công ty Thanh Xuân sẽ tăng cường kiểm soát dịch bệnh, chú trọng hơn nữa vấn đề vệ sinh môi trường, tiếp tục áp dụng khoa học nhằm nâng cao chất lượng con giống hơn nữa. Tín hiệu rất tốt là người dân đón nhận giống heo Mỹ từ công ty Thanh Xuân ngày càng nhiều, phổ biến bằng sự tin tưởng cao. Nhiều người chăn nuôi chọn giống heo Mỹ bởi trải qua thời gian giống heo này đã có sự kháng bệnh tốt, tăng trọng nhanh, chất lượng thịt ngon vượt trội với heo thường. Nhiều người dân đã chọn nuôi heo Mỹ bởi hiệu quả kinh tế mang lại rất cao và mang tính ổn định.

91096589_280351289637249_2362025102750515200_n.jpg
Trại heo giống hạt nhân của Mỹ (thuộc Công ty TNHH phát triển sản xuất thương mại dịch vụ Thanh Xuân) là nơi tạo niềm tin cho người chăn nuôi

 

Bà Thanh Xuân cho biết thêm: “Tôi mong muốn sẽ có một nhà máy chế biến. Đó là việc mang lại hiệu quả kinh tế cao vì sẽ liên kết được chuỗi giá trị, nâng cao bài toán kinh tế cho người dân”. Trong bất kỳ điều kiện nào, Công ty Thanh Xuân luôn đề cao và liên tục cải tạo con giống để khi đến tay người nuôi, giống heo Mỹ sẽ phát huy được tất cả ưu điểm mang lại hiệu quả cho người nuôi. Đó luôn là động lực để bà Xuân và đội ngũ cộng sự tiếp tục tâm huyết với công việc. Ngày nay, trại heo giống hạt nhân của Mỹ là địa chỉ tin cậy của người dân chăn nuôi heo.

Minh Cường
Ý kiến bạn đọc
  • Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Hôm nay (25/4), Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) TP. Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Nỗ lực Dần Thàng

    Nỗ lực Dần Thàng

    Chỉ vài ba năm trở về trước, xã Dần Thàng (Văn Bàn, Lào Cai) còn là một địa danh ẩn sâu trong những tán rừng, được bao bọc bởi nhiều dãy núi, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Dao. Quyết tâm XD NTM đã khiến Dần Thàng “chuyển động”, mạnh mẽ nhất là phong trào phát triển kinh tế.

  • Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn đi vào chiều sâu, bền vững, từng bước hiện đại đang được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Quảng Trị triển khai có hiệu quả.

  • Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Để "đặt chân" sâu hơn vào thị trường quốc tế đòi hỏi sản phẩm OCOP cần phải khắc phục hạn chế và sản xuất cái thị trường cần thay vì cái mình có, định vị thị trường và mở kênh bán hàng…

Top