Giai đoạn 2021-2025, Đắk Nông tiếp tục đẩy mạnh Chương trình tái canh cà phê (TCCP) nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh sản phẩm.
Chương trình TCCP đã được tỉnh triển khai từ nhiều năm nay. Đến nay, hoạt động TCCP đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Đối với diện tích cà phê tái canh bằng cây giống thực sinh đã cho năng suất bình quân 3 – 3,5 tấn/ha; tái canh bằng ghép cải tạo đạt trung bình 3,5 – 4 tấn/ha.
Năng suất cà phê bình quân sau tái canh cao hơn trước từ 0,5 – 1,5 tấn/ha. Vườn cà phê tái canh, ghép cải tạo hiệu quả đã đem lại thu nhập cho người dân cao hơn so với sản xuất đại trà từ 20 - 60 triệu đồng/ha.
Theo Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Nông, hiệu quả TCCP đã thấy rõ. Thế nhưng, so với kế hoạch của tỉnh, tiến độ TCCP vẫn còn chậm. Tính đến năm 2021, Đắk Nông tái canh được trên 20.500 ha cà phê, đạt 68,36% so với kế hoạch đề ra.
Nguyên nhân chủ yếu là các chính sách khuyến khích, hỗ trợ TCCP chưa đủ mạnh. Ví dụ, những năm đầu, thông qua các chương trình, dự án, người dân còn được hỗ trợ về cây giống, nên đã góp phần đẩy mạnh phong trào TCCP. Tuy nhiên, khi không còn được hỗ trợ, hoạt động TCCP đã diễn ra chậm.
Vấn đề về vốn cũng là một trong những khó khăn lớn trong hoạt động TCCP. Phần lớn người dân phải vay vốn ngân hàng để phục vụ sản xuất cũng như TCCP. Thế nhưng, vì nhiều lý do khác nhau, trên địa bàn tỉnh còn nhiều nông dân chưa thể tiếp cận được vốn ngân hàng.
Theo Sở NN-PTNT, để hoàn thành kế hoạch TCCP, đòi hỏi phải có sự vào cuộc đồng bộ, hiệu quả của các cấp, ngành, đoàn thể; sự chủ động, tích cực hơn của người trồng cà phê. Trong đó, tỉnh cần lồng ghép, kết hợp TCCP với nhiều chương trình, dự án khác để giảm áp lực về vốn.
Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.
Về làng Sen, xã Kim Liên (Nam Đàn - Nghệ An) mùa này, du khách không chỉ thưởng ngoạn sắc hồng của sen. Vẫn lối cũ ấy, nhưng lại được ấp ôm bởi những vườn mẫu, vườn chuẩn NTM, những homestay với mục tiêu chính không phải để kinh doanh mà cốt yếu để tỏ tấm chân tình người dân quê Bác với du khách thập phương...