Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 7 tháng 10 năm 2018 | 15:23

Quảng Ngãi: Cá bớp nuôi lồng bè chết hàng loạt do hút cát xả bùn?

Nguyên nhân dẫn đến cá chết là do nước bị ô nhiễm, có thể do các doanh nghiệp hút cát xả bùn trong khu vực gần chỗ nuôi cá gây ra.

Hôm nay (07/10), người dân nuôi cá bớp trong lồng bè của các xã khu Đông của huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) hốt hoảng khi nhìn thấy cá bớp bỏ ăn, chết hàng loạt.
 
Cá bớp nuôi lồng bè sắp thu hoạch bị chết hàng loạt.
Cá bớp nuôi lồng bè sắp thu hoạch bị chết hàng loạt.

 

Vùng biển ở thôn Sơn Trà (xã Bình Đông) và thôn Tuyết Diên 1 (xã Bình Thuận) thuộc vùng biển Dung Quất, là nơi nhân dân các xã Bình Thuận, Bình Đông, Bình Thạnh và Bình Châu (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) nhiều năm qua phát triển nghề nuôi cá lồng bè.
 
Ông Trần Văn Kháng, Phó chủ tịch Nghiệp đàn nghề cá xã Bình Thạnh cho biết, toàn xã có khoảng 50 hộ dân nuôi cá lồng bè ở bến Hải Ninh (xã Bình Thạnh), gồm các loại như: cá bớp, cá chẽm, cá hồng, cá chim; trong đó có 38 hộ nuôi cá bớp. Cá bớp bắt đầu thả giống nuôi từ sau Tết Nguyên đán đến nay. Do sợ ảnh hưởng của bão, nên gần 1 tháng nay, bà con di chuyển lồng bè đến vùng biển Dung Quất ở  thôn Tuyết Diên 1 (xã Bình Thuận). Ngày hôm qua (06/10) thì cá bớp nổi đầu, bỏ ăn, đến sáng nay thì chết hàng loạt.
 
Cá bớp nuôi lồng bè sắp thu hoạch bị chết, người dân bán tháo với giá bèo
Cá bớp nuôi lồng bè sắp thu hoạch bị chết, người dân bán tháo với giá bèo.

 

Chị Lê Thị Kiều, vợ anh Lê Văn Ba, ở thôn Hải Ninh (xã Bình Thạnh) mếu máo: “Gia đình nuôi cá lồng bè 3 năm nay rồi có sao đâu. Năm nay, nuôi 6.000 con cá bớp (32 lồng). Cá nuôi đến nay đã được 7-8 tháng, gần đến ngày thu hoạch thì nổi đầu, bỏ ăn rồi chết hàng loạt. Bình thường, cá bớp bán được giá 200 ngàn đồng/kg, nhưng cá bị chết chỉ bán được 50-60 ngàn đồng/kg”.
 
Theo tính toán, gia đình chị Kiều đã đầu tư cá giống và thức ăn gần 01 tỷ đồng. Nếu “thuận bườm xuôi gió” thì  gia đình chị sẽ thu trên 4 tỷ đồng. Với tình trạng cá chết và giá bán như hôm nay,  gia đình chị thất thu cả 3 tỷ đồng.
 
Anh Huỳnh Phổ (53 tuổi), cũng ở thôn Hải Ninh (xã Bình Thạnh), thở dài: “Thả 2.500 con cá bớp giống từ sau Tết Nguyên đán. Cá đạt trung bình 2,5 kg/con, sắp đến ngày xuất bán thì chết hàng loạt, mới trong sáng nay đã chết đến 50%, bán tháo đi với giá 50-60 ngàn đồng/kg”.
 
Anh Đặng Minh Quân (42 tuổi) ở thôn Tuyết Diên 1 (xã Bình Thuận) phân trần: Vụ cá bớp lồng bè năm nay, xã Bình Thuận chí có 04 hộ nuôi. Riêng tôi thì nuôi 1.500 con cá bớp, 500 con cá mú và 1.000 con cá chim (do Nhà nước hỗ trợ). Cá mú và cá chim thì không bị sao cả. Riêng cá bớp thì từ chiều hôm qua bỏ ăn, đổi màu rồi đến sáng nay chết hàng loạt; dự kiến thất thu trên 5 tỷ đồng.
 
Còn tại vùng biển ở thôn Sơn Trà (xã Bình Đông) có khoảng 30 hộ nuôi cá bớp lồng bè cũng chung số phận. Anh Phạm Kiều Huy (46 tuổi) chia sẻ: Tôi nuôi cá bớp trong lồng bè 4 năm nay không sao cả. Năm nay nuôi 1.500 con cá bớp sắp thu hoạch thì cá bị chết hàng loạt.
 
Các hộ nuôi lồng bè vùng biển, Dung Quất thấp thỏm
Các hộ nuôi lồng bè vùng biển, Dung Quất thấp thỏm

 

Tình trạng cá bớp nuôi lồng tại vùng biển của huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) bị chết với số lượng lớn đã khiến gần 100 hộ nuôi thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng. Trao đổi với chúng tôi, các hộ nuôi cá bớp ở vùng biển Dung Quất đều có chung nhận định: Nguyên nhân dẫn đến cá chết là do nước bị ô nhiễm, có thể do các doanh nghiệp hút cát xả bùn trong khu vực gần chỗ nuôi cá gây ra.
 
 
Rất mong chính quyền địa phương và các ban, ngành chức năng sớm lập đoàn kiểm tra, tìm ra nguyên nhân cá chết và có phương án hỗ trợ người dân./.
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Hôm nay (25/4), Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) TP. Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Nỗ lực Dần Thàng

    Nỗ lực Dần Thàng

    Chỉ vài ba năm trở về trước, xã Dần Thàng (Văn Bàn, Lào Cai) còn là một địa danh ẩn sâu trong những tán rừng, được bao bọc bởi nhiều dãy núi, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Dao. Quyết tâm XD NTM đã khiến Dần Thàng “chuyển động”, mạnh mẽ nhất là phong trào phát triển kinh tế.

  • Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn đi vào chiều sâu, bền vững, từng bước hiện đại đang được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Quảng Trị triển khai có hiệu quả.

  • Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Để "đặt chân" sâu hơn vào thị trường quốc tế đòi hỏi sản phẩm OCOP cần phải khắc phục hạn chế và sản xuất cái thị trường cần thay vì cái mình có, định vị thị trường và mở kênh bán hàng…

Top