Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ hai, ngày 29 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 28 tháng 2 năm 2022 | 11:39

Sắc xuân trên các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở Sơn Tịnh

Những tia nắng ấm áp báo hiệu mùa xuân đã về. Sắc xuân tràn ngập muôn nơi. Sắc xuân tràn ngập muôn nơi.

Về các khu dân cư kiểu mẫu ở huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) những ngày này, chúng tôi cảm nhận rõ luồng sinh khí mới tiếp thêm động lực cho người dân nơi đây chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, ấm no.

Khu dân cư Minh Thành (xã Tịnh Minh) mùa xuân này càng thêm vui hơn khi tiếp tục giữ vững khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu 3 năm liên tục. Trong hơi ấm của mùa xuân, Minh Thành như bừng lên sức sống mới với diện mạo ngày thêm tươi mới.

Ông Nguyễn Chí Khải, Bí thư Chi bộ thôn Minh Thành, cho biết: Tất cả 422 hộ dân, với hơn 1.700 nhân khẩu của thôn đều đồng lòng nhất trí làm theo chủ trương của địa phương. Người dân đã nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế từ sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt. Nhiều hộ có thu nhập 150 - 300 triệu đồng/năm. Ngoài kinh tế thuần nông, với phẩm chất chịu thương, chịu khó, khéo tay hay làm, người dân Minh Thành còn năng động xoay xở bằng nhiều nghề khác như buôn bán, làm mộc, làm xây dựng,...

 

1.JPG
Đường về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẩu thôn Minh Thành, xã Tịnh Minh.

 

Nhiều tuyến đường ở khu dân cư nay đã được bê tông hóa khang trang, sạch đẹp, tạo nên diện mạo nông thôn khởi sắc. Cùng với các tuyến đường có vốn đầu tư 100% của Nhà nước, người dân đã đóng góp kinh phí để xây dựng hàng chục tuyến đường liên thôn, liên xóm, đường ngõ, đường thôn, đường nội đồng.

Ông Lê Thanh Bình, 72 tuổi, cả một đời gắn bó nơi đây nên  thấu hiểu hết cái khó, cái khổ mà người dân đã trải qua.  “Từ khi địa phương có chủ trương xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, gia đình tôi đều đóng góp tiền của, công sức xây dựng các công trình phúc lợi, hiến đất, chặt bỏ cây cối để mở rộng đường giao thông và xây dựng hố xử lý rác thải tại nhà, tu sửa sân vườn, cổng ngõ, trồng hoa, trồng cây xanh”, ông tâm sự.

 Bà Lê Thị Mỹ Hiệp, Chủ tịch UBND xã Tịnh Minh, cho biết: “Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đã và đang được xã chú trọng. Các khu dân cư đạt kiểu mẫu đều khởi sắc hơn so với trước kia, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao hơn. Toàn xã có 4 thôn, đến nay đã có 2 thôn đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Xã đang phấn đấu năm 2022 tiếp tục xây dựng thêm 2 thôn đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, từ đó tạo động lực để địa phương đạt xã nông thôn mới nâng cao”.

Những ngày xuân, thời tiết vẫn còn se lạnh, chúng tôi về khu dân cư thôn Minh Mỹ (xã Tịnh Bắc). Xuân năm nay, người dân thôn Minh Mỹ đón Tết vui vẻ, đầm ấm hơn vì diện mạo của thôn có nhiều khởi sắc, sản xuất, thu nhập của người dân  ổn định dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Để minh chứng, ông Huỳnh Công Khanh, Trưởng thôn Minh Mỹ, dẫn chúng tôi đi thăm một vòng quanh thôn. Chúng tôi không khỏi ấn tượng về cảnh quan, môi trường sống của người dân. Toàn thôn có 180 hộ, trong đó có gần 60% số hộ kinh doanh, buôn bán, dịch vụ. Các lĩnh vực kinh tế bà con đều phát huy hiệu quả nên số hộ khá, giàu ngày càng tăng, số hộ nghèo giảm.

Ông Huỳnh Tấn Thái, hộ kinh doanh buôn bán vật tư nông nghiệp ở thôn Minh Mỹ, cho biết: “Nhờ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đường sá ngày càng khang trang, việc buôn bán của tôi cũng thuận lợi hơn, dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng việc kinh doanh của tôi vẫn ổn định”.

Các tuyến đường liên thôn, liên xóm đều được bê tông hóa sạch sẽ, dọc các tuyến đường thôn được trồng cây xanh, hoa các loại tạo nên cảnh quan tươi đẹp.

Chủ tịch UBND xã Tịnh Bắc Nguyễn Tấn Linh cho biết: “Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, xã đã triển khai xây dựng các khu dân cư đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, cả 3 thôn trong xã đều đã đạt khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Các thôn đã xây dựng kế hoạch thực hiện, đồng thời tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng các tiêu chí thôn kiểu mẫu. Trong đó, tập trung vào tiêu chí môi trường, vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa, vườn tược, phát huy nội lực trong thực hiện xây dựng thôn mới kiểu mẫu. Với kết quả này, phấn đấu năm 2022 xây dựng xã đạt xã nông thôn mới nâng cao”. 

Không chỉ ở Tịnh Minh và Tịnh Bắc, tại các khu dân cư đã được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện Sơn Tịnh, đâu đâu cũng thấy diện mạo nông thôn ngày càng đổi thay; chất lượng, môi trường sống được nâng cao...

Ông Lê Văn Thảo, Phó chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh, cho biết: “Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thời gian qua, huyện đã tích cực tuyên truyền, chỉ đạo cũng như đầu tư kinh phí hỗ trợ các địa phương triển khai thực hiện. Phấn đấu trong thời gian tới tiếp tục xây dựng thêm các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và xã đạt nông thôn mới nâng cao. Trong năm 2022, phấn đấu có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Tịnh Bắc và Tịnh Giang), 14 khu dân cư nông thôn kiểu mẫu trên địa bàn huyện”.

Mùa xuân mới đã về, bằng nội lực của mình, người dân các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện Sơn Tịnh đã và đang chung tay, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Kết quả đạt được từ xây dựng thôn kiểu mẫu sẽ là nguồn động lực, tiếp thêm sức mạnh cho người dân vững tin vào sự đổi thay của quê hương, nỗ lực phấn đấu dựng xây để mùa xuân sau sẽ có nhiều dấu ấn đậm nét hơn.

 

 

Thu Phượng - Kim Cúc
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top