Một trai làng ở Bắc Ninh đã sản xuất thành công sản phẩm võng – nôi tự động 2 trong 1, vừa là võng xếp, vừa là nôi ru em bé ngủ.
Đó là anh Lê Quang Đức, Giám đốc Công ty TNHH, Sản xuất và thương mại võng - nôi Đại Vĩ, xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh). Sản phẩm của Công ty gồm 20 loại: võng nôi tự động ru bé ngủ, giường cho trẻ sơ sinh, nôi cũi, đồ chơi cho trẻ nhỏ, xe tập đi cho em bé, võng xếp cho người lớn, giường, ghế gấp các loại…
Võng nôi tự động của Công ty Đại Vĩ
Theo đó, võng nôi cho trẻ em của Công ty Đại Vĩ, chỉ cần cắm điện là nôi tự động ru em bé ngủ, khi bé thức giấc, lại chuyển đổi dễ dàng từ nôi sang võng. Đây cũng là chiếc nôi tự động, với 2 chức năng vượt trội đầu tiên của Việt Nam.
Chủ nhân của chiếc nôi, anh Đức cho biết, tốt nghiệp phổ thông, anh theo học lớp trung cấp Kỹ thuật ở Ninh Bình 3 năm, ra trường, trở về Bắc Ninh đi làm công nhân sản xuất linh kiện điện tử.
Sau một thời gian ngắn, cảm thấy công việc không ổn định, anh đã rẽ ngang, trở về nhà thành lập Công ty, và mày mò 2 năm mới thành công như ngày nay.
Anh cho biết, ý tưởng để sản xuất chiếc nôi tự động 2 trong 1, xuất phát từ trước những năm 2000, khi còn học phổ thông, anh đã thấy ông bà nội buôn bán mặt hàng này, nhưng là của TP. Hồ Chí Minh, đơn điệu và không có tính năng độc đáo như của Công ty.
Vả lại, trên thị trường, đồ dùng, đồ chơi thông minh phục vụ trẻ em đang rộng mở, vậy là anh quyết tâm theo đuổi, mua máy móc hiện đại về sản xuất thử nghiệm.
Để có được thành công như ngày hôm nay, đã có 500 – 700 sản phẩm phải vứt vào sọt rác, chưa kể hàng trăm đồ nhựa, sắt thép, vải vóc, khung nôi phải bỏ đi, thiệt hại lên tới hàng trăm triệu đồng.
Sau khi thành công, năm 2013, anh Đức đã thành lập Công ty như ngày nay, năm 2016, đã được Cục Sở hữu trí tuệ, cấp Văn bằng bảo hộ thương hiệu sản phẩm độc quyền, tránh bị hàng giả, hàng nhái lẫn lộn.
Xưởng sản xuất của Công ty.
Hiện, công ty có 50 công nhân, cả sản xuất trực tiếp và gián tiếp. Đầu ra cho sản phẩm là các tỉnh thành trên toàn quốc như: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An và tại Bắc Ninh, Bắc Giang…
Giá sản phẩm có nhiều loại: võng xếp, giường ghế gấp 600.000 đồng/cái; xe tập đi cho em bé 200 – 500.000 đồng/xe; giường ngủ trẻ em 300.000 đồng/cái; nôi cũi trẻ em 1.000.000 đồng.
Lương công nhân có nhiều mức, từ 5 – 7,5 – 8 triệu đồng/người/tháng, công nhân phải học từ 1 – 3 tháng mới hành nghề được, lương thử việc khá cao 3,5 – 4 triệu đồng/người/tháng, công việc không vất vả lắm.
"Khó khăn trước mắt và lâu dài của Công ty là mặt bằng sản xuất, nhà xưởng hiện tại chỉ 1.500m2, khá chật chội", anh Đức chia sẻ.
Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.