Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2022 | 14:25

Sức sống mới ở xã nông thôn mới Nghĩa Thắng

Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, diện mạo kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông ở xã Nghĩa Thắng (huyện Đắk R’lấp – Đắk Nông) đã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Cách đây hơn 10 năm, Nghĩa Thắng là xã còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng còn yếu và thiếu,…

Tuy nhiên, được sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến huyện, địa phương đã khắc phục khó khăn, xây dựng diện mạo nông thôn mới ngày càng khang trang, khởi sắc. Từ 6 tiêu chí ban đầu đến năm 2017, xã Nghĩa Thắng đã về đích nông thôn mới.

Đến xã Nghĩa Thắng vào thời điểm này, rất dễ nhận thấy các tuyến đường từ trung tâm xã đến các thôn, bon đã được bê tông hóa, thảm nhựa phẳng lì, rộng rãi, sạch đẹp.

Cụ thể, đến nay, xã đã có 19,5/19,5 km đường trục xã, liên xã được nhựa hóa và bê tông hóa đạt tiêu chuẩn kỹ thuật. Tỷ lệ đường trục thôn được cứng hóa  trên 70%; 90% đường ngõ xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa. Bên cạnh đó, 10/10 thôn, bon có nhà văn hóa, nơi sinh hoạt cộng đồng đạt chuẩn. Hệ thống cơ sở vật chất các trường học được đầu tư kiên cố. Chợ xã Nghĩa Thắng với tổng diện tích hơn 3.100 m2 được xây dựng đã đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hóa, dịch vụ của người dân. Một dấu ấn khác của địa phương đó là thu nhập của người dân ngày càng tăng, đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã đạt khoảng 45 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên trên 95%...

 

Các tuyến đường được đầu tư đã tạo thuận lợi cho việc lưu thông của người dân.
Các tuyến đường giao thông được đầu tư đã tạo thuận lợi cho việc lưu thông của người dân.

 

Anh Nguyễn Văn Nam, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'lấp cho biết: Thời điểm chưa xây dựng nông thôn mới, hệ thống điện, đường, trường, trạm trên địa bàn đều thiếu và yếu, ảnh hưởng không nhỏ đến đến sinh hoạt, sản xuất của bà con. Còn bây giờ đã khác xưa nhiều, tất cả đều được đầu tư đồng bộ, đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu cần thiết của người dân, đặc biệt ngay trung tâm xã đã có các tiện ích như siêu thị, ngân hàng,…

Anh Đoàn Văn Bình, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'lấp cho biết: Sau hơn 10 năm, xã chúng tôi đã có sự thay đổi lớn, không chỉ hạ tầng được đầu tư đồng bộ mà đời sống của người dân cũng ngày càng nâng cao hơn. Đi dọc trung tâm xã và các thôn, bon, những ngôi nhà tiền tỷ “đua nhau” xuất hiện, con em trong xã theo học Đại học – Cao đẳng ngày càng nhiều. Sắp tới, khi huyện Đắk R’lấp phấn đấu lên thị xã vào năm 2025, cũng như dự án đường cao tốc Đắk Nông – Bình Phước được triển khai thi công, tôi hy vọng, xã nhà sẽ có bước phát triển mới, sẽ “thay da đổi thịt” nhiều hơn.

 

Khu vực trung tâm xã Nghĩa Thắng mang dáng dấp của một phố thị thu nhỏ.
Khu vực trung tâm xã Nghĩa Thắng mang dáng dấp của một phố thị thu nhỏ.

 

Theo lãnh đạo UBND xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'lấp, thành công lớn nhất trong chương trình xây dựng NTM ở địa phương đó chính là sự đồng thuận của nhân dân. Nhờ đó, công tác xã hội hóa nguồn vốn thực hiện các tiêu chí khó khá tốt, đặc biệt là việc xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa cộng đồng. Mục tiêu tiếp theo của chúng tôi đó là, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng địa phương thành miền quê đáng sống, tất cả người dân đều hài lòng và được thụ hưởng các thành quả do chương trình xây dựng nông thôn mới mang lại.

 

 

Đông Quân
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top