Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 20 tháng 5 năm 2022 | 13:35

Tín hiệu vui với cây chuối tây ở Sơn La

Cây chuối tây đã gắn bó với người dân ở huyện Mường La (Sơn La) nhiều năm nay, đem lại thu nhập giúp bà con ổn định cuộc sống. Với sự năng động, sáng tạo của người dân, gần đây, chuối tây Mường La đã tiếp cận những thị trường mới - tín hiệu vui cho nhà nô

Gia đình ông Lò Văn Định, ở bản Cứp, xã Mường Bú, huyện Mường La (Sơn La) có 3 ha trồng cây chuối tây. Theo ông Định, cây chuối tây không kén đất và địa hình, dễ trồng và chăm sóc. Giống chuối này ít bị sâu bệnh, chi phí đầu tư ban đầu không lớn, phù hợp với điều kiện canh tác của người dân trên địa bàn, đem lại nguồn thu ổn định.

 

chuoi.jpg

Nông dân xã Mường Bú, huyện Mường La (Sơn La) chở chuối đến điểm tập kết của HTX để tiêu thụ.

 

“Thu nhập từ chuối khá hơn trồng sắn, ngô. Thời điểm giá cao thì 7.000 – 8.000 đồng/kg, còn trung bình thì cũng được 2.000 – 3.000 đồng/kg. Tháng nào cũng chặt bán đều, ít thì được 5 - 6 tạ, nhiều thì hơn tấn. Chuối được giá thì gia đình thu về trung bình từ 6 - 7 triệu đồng/tháng”, ông Lò Văn Định chia sẻ.

Sau khi thu hoạch, ông Định cũng như nhiều nông dân trồng chuối trong xã lại chở từng chuyến xe đầy ắp quả tới điểm tập kết, thu mua của HTX nông nghiệp Mạnh Khôi, xã Mường Bú. HTX đã trở thành cầu nối giúp sản phẩm quả của bà con được tiêu thụ ổn định trên thị trường trong nước, từng bước tiếp cận thị trường quốc tế.

“Cứ 3 ngày một lần, chúng tôi có khoảng 15 tấn chuối vận chuyển đi tiêu thụ tại các chợ ở Nghệ An, Hà Tĩnh… Như ngày rằm thì xuất bán được hơn 20 tấn. HTX cũng vừa thí điểm xuất khẩu một lô hàng sang giới thiệu tại thị trường EU”, chị Phạm Thị Thúy, HTX nông nghiệp Mạnh Khôi, huyện Mường La cho hay.

 

chuoi-1.jpg

HTX nông nghiệp Mạnh Khôi, huyện Mường La thu mua chuối quả phục vụ tiêu thụ, xuất khẩu

 

Ngoài thu hoạch chuối quả, người trồng chuối ở Mường La còn có thêm nguồn thu nhập từ bán lá, hoa và thân cây chuối. Người dân thu lá chuối bán cho các cơ sở chế biến giò, gói bánh; còn hoa chuối thì bán cho các nhà hàng, các gia đình, là nguồn rau sạch được người tiêu dùng ưa chuộng. Thân cây chuối cũng được tận dụng làm thức ăn trong chăn nuôi…

Đặc biệt, mới đây, trên địa bàn đã có hộ kinh doanh đầu tư dây chuyền sản xuất sợi vải từ thân cây chuối, mở ra hướng đi mới cho cây trồng này tại Mường La.

 

chuoi-2.jpg

Anh Cà Văn Mua, huyện Mường La (Sơn La) đã đầu tư máy móc sản xuất sợi từ thân cây chuối.

 

Anh Cà Văn Mua, hộ kinh doanh ở xã Mường Bú cho biết, nhận thấy tiềm năng vùng nguyên liệu sản xuất dồi dào ở địa phương, sau khi tìm hiểu và học hỏi quy trình sản xuất, gia đình đã đầu tư máy móc và thuê nhân công để sản xuất sợi. Gia đình thu mua thân cây chuối của bà con với giá 5.000 đồng/1,2 mét; ưu tiên lựa chọn những cây chuối ra buồng, bởi sợi được sản xuất sẽ chắc hơn.

“Sợi chuối sản xuất ra được đổ về các mối buôn ở Hà Nội, Lào Cai với giá 180.000 đồng/kg sợi loại 1; 125.000kg/sợi loại 2. Tháng vừa rồi bán được 1,5 tấn sợi khô, thu về 190 triệu đồng. Đợt tới, chúng tôi gửi mẫu sang giới thiệu tại Ấn Độ, nếu đáp ứng yêu cầu, được đầu tư thu mua thì sẽ tăng thêm khoảng 50 máy để sản xuất”, anh Cà Văn Mua cho biết.

 

chuoi-3.jpg

Sản phẩm sợi đang được tiêu thụ trong nước và từng bước tiếp cận thị trường quốc tế.

 

Huyện Mường La hiện có trên 1.300 hecta trồng chuối, chủ yếu ở các xã Mường Bú, Mường Chùm, Chiềng San, Tạ Bú, Chiềng Lao và thị trấn Ít Ong; sản lượng quả mỗi năm khoảng 10.000 tấn.

Ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường La, Sơn La cho biết, huyện đang phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sơn La, Cục trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) xây dựng 4 mã số vùng trồng cho cây chuối, đảm bảo điều kiện xuất khẩu. Đồng thời, tập trung xây dựng vùng chuối hữu cơ, sản xuất theo quy trình VietGAP, xây dựng nhãn hiệu, quảng bá thương hiệu cho chuối Mường La để sản phẩm tiêu thụ thuận lợi trong nước và xuất khẩu, nâng cao thu nhập cho bà con.

“Thời gian tới, sản phẩm quả sẽ được xuất khẩu sang thị trường EU và một số nước khi đảm bảo đủ điều kiện tiêu chuẩn. Riêng sợi chuối đang được thị trường Châu Phi, Ấn Độ ưa chuộng. Sau thử nghiệm bước đầu, các sản phẩm làm ra đáp ứng yêu cầu thị trường thì huyện sẽ đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng diện tích chuối lên khoảng 2.000 – 2.500 ha, tận dụng diện tích đất cằn cỗi không trồng được các loại cây khác để trồng chuối”, ông Nguyễn Văn Tâm thông tin.

Những hướng đi mới với các sản phẩm từ cây chuối tây sẽ góp phần giúp cây trồng này tiếp tục bén rễ, phủ xanh những vạt nương, triền đồi cằn cỗi ở huyện Mường La (Sơn La). Qua đó, giúp nông dân thêm gắn bó với cây chuối, có thu nhập ổn định, vươn lên./.

 

 

Theo VOV.VN
Ý kiến bạn đọc
  • Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Hôm nay (25/4), Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) TP. Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Nỗ lực Dần Thàng

    Nỗ lực Dần Thàng

    Chỉ vài ba năm trở về trước, xã Dần Thàng (Văn Bàn, Lào Cai) còn là một địa danh ẩn sâu trong những tán rừng, được bao bọc bởi nhiều dãy núi, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Dao. Quyết tâm XD NTM đã khiến Dần Thàng “chuyển động”, mạnh mẽ nhất là phong trào phát triển kinh tế.

  • Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn đi vào chiều sâu, bền vững, từng bước hiện đại đang được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Quảng Trị triển khai có hiệu quả.

  • Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Để "đặt chân" sâu hơn vào thị trường quốc tế đòi hỏi sản phẩm OCOP cần phải khắc phục hạn chế và sản xuất cái thị trường cần thay vì cái mình có, định vị thị trường và mở kênh bán hàng…

Top