Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 27 tháng 8 năm 2020 | 12:7

Đồng Hỷ: Chú trọng công tác vệ sinh môi trường

Những năm qua, công tác vệ sinh môi trường luôn được huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) quan tâm chú trọng. Bởi vậy, trong xây dựng nông thôn mới, toàn huyện đã có 10/13 xã đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm.

Công tác thu gom rác thải luôn thực hiện tốt

Đồng Hỷ là huyện miền núi của tỉnh Thái Nguyên, nơi đây có địa hình phức tạp, chia thành hai vùng rõ rệt: phía Bắc, Đông Bắc là vùng núi thấp; phía Nam và Tây Nam là vùng trung du. Hệ thống giao thông còn hạn chế, nhiều thôn bản cách xa các trục đường quốc lộ và tỉnh lộ, ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế và công tác thu gom rác thải.

Trong vấn đề vệ sinh môi trường, Đồng Hỷ đã chỉ đạo, hướng dẫn các xã tổ chức thu gom và xử lý rác thải tại những khu dân cư tập trung trên địa bàn; các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có cam kết thực hiện quy định bảo vệ môi trường; tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân phân loại rác thải, đào hố xử lý rác, xây dựng hệ thống tiêu thoát nước thải tại các hộ gia đình; vận động các hộ thực hiện cải tạo nhà cửa, chỉnh trang hàng rào, vệ sinh đường làng, ngõ xóm...

 

1.jpg
Chi hội phụ nữ xóm Mỹ Hòa dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm

 

Chị Đỗ Thị Nga, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ xóm Mỹ Hòa (xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ), cho hay: Để xây dựng “gia đình 5 không, 3 sạch”, chúng tôi đã triển khai mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp” đến toàn thể hội viên. Trong đó, vận động chị em giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp, phân loại rác tại gia đình, sắp xếp, bố trí cây trồng trong vườn hợp lý, đảm bảo phát huy từng khu vực trong vườn và tạo khuôn viên vườn vừa đẹp, vừa có giá trị kinh tế…

Bên cạnh đó, huyện còn cấp cho các xã 234 thùng rác và 138 xe đẩy rác để thực hiện việc thu gom rác thải sinh hoạt tại địa phương; hướng dẫn các xã xây dựng quy chế quản lý nghĩa trang theo quy hoạch... Ngoài ra, huyện còn chỉ đạo, hướng dẫn triển khai việc thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các xã và vận chuyển đến nơi xử lý đảm bảo theo quy định. Đến nay, toàn huyện đã có 10/13 xã đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm, tăng 10 xã so với năm 2010.

Linh hoạt trong xử lý rác thải sinh hoạt

Ông Nguyễn Duy Hưng, Giám đốc Ban quản lý Đô thị và Vệ sinh môi trường huyện cho biết: Trên địa bàn huyện hiện có một số HTX làm công việc thu gom và xử lý rác thải, khối lượng rác thải được thu gom tập kết xử lý mỗi ngày khoảng 42,5 tấn, chủ yếu là rác ở các khu vực gần các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ và các trung tâm, các chợ lớn trên địa bàn.

Với các thôn bản xa đường giao thông, chúng tôi khuyến khích người dân chú trọng phân loại rác, chôn lấp rác hữu cơ tại vườn. Trong việc xử lý rác thải chôn lấp, chúng tôi đang thuê HTX dịch vụ môi trường xử lý tại bãi tập kết rác tạm thời thuộc xóm Phúc Thành, xã Hóa Trung, với diện tích gần 7ha.

Công tác xử lý rác chủ yếu vẫn là phun diệt côn trùng, định kỳ 3 ngày phun 1 lần, có thời điểm 1-2 ngày phun lần; rắc vôi bột khử trùng, san gạt định kỳ để tạo chỗ đổ rác mới. Khu vực phái Nam của huyện, việc xử lý rác thải chủ yếu bằng phương pháp đốt tại lò đốt thị trấn Trại Cau do HTX dịch vụ môi trường Đức Tiến thực hiện. Hiện nay, lò đang đốt với công suất khoảng 2 – 2,5 tấn/ngày; trước khi đốt, rác thải được tập kết về sân phơi có mái che, được phân loại, được phun chế phẩm sinh học diệt côn trùng, khử mùi hôi.

 

2.jpg
Trồng hoa xuyên đêm phục vụ đại hội

 

“Là huyện đang xây dựng khu hành chính mới nên hạ tầng đô thị còn chưa hoàn chỉnh; nhiều hạng mục công trình còn chưa xây. Mặc dù vậy, trước thềm Đại hội Đảng bộ huyện, biểu ngữ cờ hoa, vệ sinh đường phố... vẫn luôn trang hoàng sạch đẹp, không khí chào mừng đại hội sáng ở nơi nơi; đội ngũ làm công tác vệ sinh môi trường phục vụ trong và ngoài đại hội luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, không quản ngại ngày đêm, mưa nắng”, ông Hưng nói.

Dù Đại hội Đảng bộ huyện Đồng Hỷ đã diễn ra cách đây cả tuần nhưng cờ hoa, biểu ngữ vẫn còn trang nghiêm, các con đường từ trục thôn tới quốc lộ vẫn khá sạch sẽ. Hy vọng, tinh thần ấy sẽ tiếp tục được phát huy trong thời gian tới để đưa Đồng Hỷ sáng hơn trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, nhất là giai đoạn xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, giai đoạn mà tiêu chí liên quan đến môi trường được đòi hỏi cao hơn.

 

Đình Hợi
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top