Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 28 tháng 5 năm 2022 | 20:2

Festival trái cây và sản phẩm OCOP năm 2022 tại Sơn La

Sáng 28/5, Festival trái cây và sản phẩm OCOP năm 2022 đã chính thức diễn ra tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Tại đây, hơn 50 tỉnh thành trong cả nước đã mang đến các sản phẩm nông, lâm, thủy sản đặc trưng, tạo nên Festival rực rỡ sắc màu.

 

fes.jpg

Festival đã thu hút đông đảo doanh nghiệp, hợp tác xã, người nông dân và du khách đến giới thiệu, quảng bá, thưởng thức sản phẩm.

 

Đến với Festival trái cây và sản phẩm OCOP năm 2022, gian hàng nông sản tỉnh Hậu Giang đã mang tới 21 mặt hàng sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của tỉnh Hậu Giang, nổi bật là các sản phẩm: Rượu Lão tửu đông trùng hạ thảo, trà mãng cầu và các sản phẩm trái cây đạt chuẩn OCOP…

Ông Phạm Thanh Hòa, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang cho biết: “Qua sự kiện hôm nay, nông dân Hậu Giang mong muốn quảng bá, giới thiệu những sản phẩm đặc trưng của tỉnh Hậu Giang đến với các vùng miền, để làm sao kết nối tiêu thụ sản phẩm để cung ứng trong cả nước và giới thiệu với bạn bè Quốc tế để mở rộng thị trường tiêu thụ cho người nông dân”.

Góp mặt tại Festival, còn có hơn 1.300 sản phẩm là đặc trưng vùng miền, như: Xoài tròn, Mận Hậu, Trà Sạ đen, Chuối Tiến Vua, Thanh long ruột đỏ, Mãng cầu, Hạt điều, trái Thốt nốt… được trưng bày tại hơn 400 gian hàng trực tiếp và 65 gian hàng trực tuyến trên sàn thương mại điện tử, sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Theo bà Trịnh Kim Thư, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MD Queens, ngay trong sáng hôm nay, đã có nhiều du khách đến tham quan, thưởng thức sản phẩm OCOP 4 sao Trà Sạ đen của Công ty, đây là một trong những tín hiệu vui, đáp ứng kỳ vọng của Công ty tại Festival lần này.

“Đến với Festival lần này, chúng tôi nhận thấy đây là chương trình được tổ chức rất là quy mô, đặc biệt là tất cả các tỉnh thành đều đều quy tụ về Sơn La và mang những đặc sản vùng miền, những sản phẩm tiêu biểu nhất của tỉnh mình đến đây trưng bày, quảng bá, giới thiệu cũng như là kết nối giao thương tại Sơn La. Chúng tôi cũng mong muốn mang những sản phẩm đặc sản của Hà Nội lên để quảng bá, kết nối giao thương tại đây” - bà Trịnh Kim Thư nói.

Tại Quảng trường Tây Bắc đã hiện hữu con đường nông sản rực rỡ sắc màu với mô hình các loại trái cây và sản vật mang đặc trưng văn hóa vùng miền; bên cạnh đó là các gian hàng triển lãm trực tiếp được chia thành các khu vực với chủ đề khác nhau, như: Nông sản Việt và sản phẩm OCOP – vươn ra thế giới; Thành tựu phát triển nông nghiệp Việt Nam; Ngày hội làng Việt; Không gian văn hóa ẩm thực miền sơn cước…

Cùng gia đình tham quan các gian hàng, chị Hoàng Quyên ở phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La cho biết: “Ngày hôm này tôi rất vui vì được tham dự Festival, bởi vì là được tham quan rất là nhiều gian hàng của các tỉnh thành, cũng như là được nhìn thấy rất nhiều sản phẩm và hôm nay mình lại được trải nghiệm nên mình cảm thấy rất vui và ý nghĩa, mình mong rằng sẽ có những lễ hội như thế này nhiều hơn nữa”.

Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 diễn ra từ ngày 28/5 đến hết ngày 1/6, đây là hoạt động thiết thực để hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, người nông dân mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, nhất là sản phẩm trái cây, hướng tới phát triển cả thị trường trong nước và quốc tế./.

 

 

Theo VOV.VN
Ý kiến bạn đọc
  • Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Tạo mọi điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo tiêp cận nguồn vốn ở TP. Lào Cai

    Hôm nay (25/4), Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (BĐD HĐQT NHCSXH) TP. Lào Cai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024.

  • Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Tín dụng chính sách trợ lực giảm nghèo bền vững

    Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.

  • “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    “Quả ngọt” từ dòng vốn chính sách

    Thời gian qua, từ các chương trình tín dụng ưu đãi, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được tiếp cận vốn để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

  • Nỗ lực Dần Thàng

    Nỗ lực Dần Thàng

    Chỉ vài ba năm trở về trước, xã Dần Thàng (Văn Bàn, Lào Cai) còn là một địa danh ẩn sâu trong những tán rừng, được bao bọc bởi nhiều dãy núi, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Dao. Quyết tâm XD NTM đã khiến Dần Thàng “chuyển động”, mạnh mẽ nhất là phong trào phát triển kinh tế.

  • Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Quảng Trị đưa xây dựng NTM vào chiều sâu và bền vững

    Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn đi vào chiều sâu, bền vững, từng bước hiện đại đang được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Quảng Trị triển khai có hiệu quả.

  • Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Khắc phục hạn chế để đưa sản phẩm OCOP vươn tầm thế giới

    Để "đặt chân" sâu hơn vào thị trường quốc tế đòi hỏi sản phẩm OCOP cần phải khắc phục hạn chế và sản xuất cái thị trường cần thay vì cái mình có, định vị thị trường và mở kênh bán hàng…

Top