Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thế Thi, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), cho biết, ngày 24/5, trên địa bàn huyện có 73 điểm thu mua vải thiều với sản lượng 625 tấn.
Cũng theo ông Thi, thị trường tiêu thụ chủ yếu là TP. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và xuất khẩu Trung Quốc. Vải thiều bắt đầu thu hoạch từ ngày 22/5, sản lượng luỹ kế đến ngày 24/5 đạt 711 tấn. Giá bán dao động từ 15.000-27.000 đồng/kg.
Đến thời điểm này, việc tiêu thụ vải thiều sớm trên địa bàn huyện diễn ra thuận lợi. Tiểu thương đến thu mua phải có xét nghiệm âm tính Covid-19, khai báo y tế, đo thân nhiệt, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5k, đăng ký các điểm thu mua cố định. Những gia đình có vải chín đăng ký với xã để xã giám sát đảm bảo khu đó vải an toàn dịch bệnh.
Về phương thức xuất khẩu, ông Thi cho biết, các thương nhân Trung Quốc sẽ liên hệ qua điện thoại hoặc qua mạng xã hội với các chủ cân phía Việt Nam thu mua, vận chuyển lên cửa khẩu, bên kia họ sẽ đón hàng. Những người liên quan tới vận chuyển lô hàng phải có test nhanh âm tính với Covid-91, thực hiện 5k. Khi lô hàng vận chuyển đi phải phun thuốc khử khuẩn, huyện sẽ cấp giấy xác nhận lô hàng vải thiều đó an toàn dịch bệnh Covid-19.
Trước thông tin Lục Ngạn sẽ thiết lập giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, ông Thi, khẳng định thông tin trên không chính xác. 10 ngày qua trên địa bàn huyện không xuất hiện trường hợp F0. Tất cả các F1 đều được đưa đi cách ly tập trung, tất cả F2, F3 được cách ly và kiểm soát tại nhà.
Được biết, sáng 24/5, UBND huyện Lục Ngạn tổ chức ra quân “Tăng cường lực lượng, quyết tâm thực hiện mục tiêu Lục Ngạn không Covid-19, bảo vệ vùng vải an toàn”. Theo đó, toàn bộ lực lượng lao động thu hái, đóng gói vải tại Lục Ngạn sẽ được lấy mẫu xét nghiệm nhanh Covid-19. Điểm thu mua, đóng gói được khử trùng... bảo đảm việc sản xuất và tiêu thụ vải trên địa bàn diễn ra bình thường.
Nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên cải thiện cuộc sống, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền huyện, thị, thành phố của tỉnh Hậu Giang đã và đang triển khai thực hiện các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững. Thông qua vốn tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, đời sống người dân đã được nâng cao, từng bước thoát nghèo, vươn lên khá - giàu.
Về làng Sen, xã Kim Liên (Nam Đàn - Nghệ An) mùa này, du khách không chỉ thưởng ngoạn sắc hồng của sen. Vẫn lối cũ ấy, nhưng lại được ấp ôm bởi những vườn mẫu, vườn chuẩn NTM, những homestay với mục tiêu chính không phải để kinh doanh mà cốt yếu để tỏ tấm chân tình người dân quê Bác với du khách thập phương...